TRƯỚC KỲ HỌP HĐND TP.HCM:

Thu hồi đất công lãng phí còn quá ít

Trong đó, đất công sử dụng lãng phí, bỏ hoang… đã có chuyển biến nhưng con số đạt được còn quá khiêm tốn…

Cử tri cho rằng nhà, đất công trên địa bàn TP còn bỏ hoang hoặc sử dụng lãng phí, không đúng mục đích rất nhiều. Cụ thể, hơn 14 triệu m2 đất không phù hợp quy hoạch hay sử dụng không đúng công năng. Thủ tướng đã hai lần chỉ đạo (Quyết định 08 và 09), yêu cầu sắp xếp, thu hồi…

Theo TP, đến cuối năm 2009, Bộ Tài chính và UBND TP đã có 177 quyết định thu hồi nhà đất (hơn 0,5 triệu m2), đã chuyển làm công trình phúc lợi công cộng, công viên cây xanh, bệnh viện, trường học, giao cho đơn vị khác quản lý hoặc bán, chuyển nhượng. Số tiền thu được từ xử lý nhà lãng phí gần 16.000 tỉ đồng. Riêng năm 2009 đã xử lý thu hồi 49 nhà đất, với diện tích đất hơn 116.300 m2 .

TP cũng cho biết chợ Hạnh Thông Tây cũ (phường 10, quận Gò Vấp) bị bỏ hoang nhiều năm nay, Sở Tài chính đang phối hợp với quận Gò Vấp sắp xếp, xử lý.

Với dự án treo 198 ha tại phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức), TP cho biết các chủ đầu tư dự án thành phần đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục đầu tư đối với dự án trên...

TP cũng giải đáp chuyện quy hoạch khu dân cư phường 15 (quận 4) treo gần chín năm qua là đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đang được quận 4 tổ chức lập và Viện Quy hoạch xây dựng đang tư vấn.

Với bô rác trung chuyển trên đường Tống Văn Trân (quận 11) mỗi ngày tiếp nhận khoảng 800 tấn rác gây mùi hôi cho xung quanh, Sở TNMT cho biết không thể di dời trong thời điểm hiện nay vì sẽ làm thay đổi toàn bộ quy trình thu gom, vận chuyển rác với các quận lân cận. Hiện Sở TNMT đang cho xây dựng hệ thống tường rào bằng tôn bao quanh ba mặt của trạm trung chuyển này với chiều cao 6,2 m để hạn chế mùi hôi…

VĨNH YÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm