Thủ tướng dự lễ khánh thành Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh

Bệnh viện được khởi công xây dựng vào tháng 5-2010. Đây là một bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn châu Âu, quy mô 300 giường bệnh với đầy đủ các chuyên khoa. Giai đoạn 2 sẽ nâng quy mô lên 500 giường bệnh. Trong một năm qua, đã có 160 y, bác sĩ người Campuchia được đưa sang BV Chợ Rẫy để đào tạo, huấn luyện. Hiện tại, bệnh viện luôn có 25 bác sĩ chuyên gia từ BV Chợ Rẫy luân phiên sang làm việc, hỗ trợ nâng cao tay nghề cho y, bác sĩ người Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen cắt băng khánh thành BV Chợ Rẫy-Phnom penh. Ảnh: TRÍ NHIÊN

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, tiếp theo dự án BV Chợ Rẫy-Phnom Penh, các địa phương, doanh nghiệp, các bệnh viện lớn của Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư thêm một số công trình khác góp phần giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân Campuchia. Cảm ơn tấm lòng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen khẳng định việc đưa vào sử dụng bệnh viện sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện hiện tại; người dân Campuchia được giảm chi phí điều trị cũng như bớt rủi ro vì phải chuyển viện đi xa sang Việt Nam.

TRÍ NHIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm