Thủ tướng: Hải Phòng phải là một đầu tàu quan trọng của cả nước

Theo trang web chính phủ, Thủ tướng nhận định Hải Phòng là TP cảng quan trọng bậc nhất của miền Bắc, cũng là động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Do vậy, TP phải có khát vọng phát triển để trở thành TP thông minh, phát triển với tốc độ cao, bền vững và là một đầu tàu quan trọng góp phần kéo tốc độ tăng trưởng cũng như các mặt khác của cả nước. Bên cạnh đó, Hải Phòng cần triển khai quyết liệt kế hoạch hành động về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. “Cả hệ thống phải chuyển động để phục vụ người dân và doanh nghiệp” - Thủ tướng nhấn mạnh đồng thời yêu cầu TP phải luôn trong nhóm 10 địa phương đi đầu về cải cách hành chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay thân mật với các đại biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Hải Phòng năm 2016. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của TP Hải Phòng. Hội nghị đã diễn ra lễ trao chứng nhận giấy phép đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, hợp đồng tín dụng với tổng giá trị 12,8 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm