Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm hơn đến đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp; đồng thời giúp Hải Phòng đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng. Thủ tướng cho biết Chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với địa phương xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống cảng biển Hải Phòng; xây dựng quy hoạch sân bay quốc tế Yên Lãng; nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng; sớm đưa tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng vào hoạt động.

Ngày 31-3, tổ đại biểu Quốc hội (QH) gồm bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu QH TP và ông Tất Thành Cang, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 2, đã tiếp xúc cử tri quận 4. Nhiều cử tri đánh giá cao hoạt động của QH khóa XII, đặc biệt các kỳ họp gần đây đã thu hút được sự quan tâm của người dân. Cử tri Hoàng Hữu Hiền (phường 3) kiến nghị Chính phủ xem xét định mức điện hỗ trợ hộ nghèo 50 kWh/tháng vì không khả thi. Ngoài ra, Chính phủ cần xem lại cách quản lý, điều hành ở cấp vĩ mô để ổn định đời sống xã hội vì người dân quan tâm đến chỉ tiêu chất lượng cuộc sống tăng hơn là các chỉ số khác.

Cùng ngày, đại biểu QH Trần Đông A, GS-BS Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 2 TP.HCM, và đại biểu Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 7 và quận 8. Ông Trương Lâm, cử tri phường 8, quận 8 bức xúc khi đề cập đến tình hình vật giá leo thang, đặc biệt là giá xăng. Cử tri cũng phàn nàn BHYT còn hình thức, thủ tục phức tạp nên nhiều người dân chưa thật sự được hưởng chính sách này. Ngoài ra, các cử tri cũng đặt vấn đề về tính an toàn khi xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận.

T.LƯU - N.NAM - NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.