Thủ tướng phê bình những nơi chậm kê khai tài sản

Sau nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở không có kết quả, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo lên Thủ tướng. Ngày 3-2, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê bình các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch các tỉnh, thành phố chưa hoàn thành việc kê khai tài sản lần đầu với người có chức vụ, quyền hạn thuộc phạm vi quản lý của mình.

Theo luật định, sau lần kê khai tài sản năm 2007, cứ đến cuối các năm tiếp theo, người có chức vụ, quyền hạn lại phải kê khai bổ sung tài sản, thu nhập phát sinh trong năm. Như vậy, đến 31-12-2008, tất cả đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản theo Luật Phòng chống tham nhũng phải hoàn tất việc kê khai bổ sung cho năm 2008.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm