KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22-12-1944 – 22-12-2016)​

Thủ tướng thăm lữđoàn bảo vệ tuyến đảo Đông Bắc Tổ quốc

Theo plo.vn, sáng 22-12, nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc với Lữ đoàn 242, Quân khu 3 (đóng tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh).

Chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 nhân dịp 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh truyền thống hào hùng, chiến đấu anh dũng, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua của QĐND Việt Nam.

Đề cập đến nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc - trọng trách lớn lao của QĐND Việt Nam, Thủ tướng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương mà Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã giao.

Thủ tướng thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242. Ảnh: VGP/QUANG HIẾU

Thủ tướng mong muốn tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh và Lữ đoàn 242 không ngừng nâng cao cảnh giác, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm không để bị động, bất ngờ, làm chủ mọi tình huống. Bên cạnh đó chú trọng công tác dân vận, nhất là đối với nhân dân trên địa bàn đóng quân. 

• Sáng cùng ngày, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng huân chương Quân công và họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12), 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã bày tỏ sự tri ân những cống hiến, hy sinh và công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp QĐND Việt Nam anh hùng.

Người đứng đầu chính quyền TP nhấn mạnh trải qua 72 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu… Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp nhau lập nên những chiến công hiển hách, những kỳ tích anh hùng, làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cũng tại buổi họp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP.HCM đã trao huân chương Quân công cho sáu sĩ quan cao cấp quân đội vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng QĐND, củng cố quốc phòng.

Tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Sáng 22-12, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các doanh nghiệp Việt Nam và đông đảo bà con Việt kiều đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

Sáng cùng ngày, quân đội hoàng gia Campuchia do tướng Phuong Si Phan, Quốc vụ khanh, Bộ Quốc phòng Campuchia, dẫn đầu đoàn cấp cao quân đội Campuchia đến đặt vòng hoa tại tượng đài quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

Phát biểu tại đây, tướng Phuong Si Phan bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quân đội Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, đồng thời khẳng định quân đội hai nước vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau.

Qua các thời kỳ chiến tranh, Việt Nam có hơn 20.000 chiến sĩ hy sinh trên đất nước Campuchia. Trong 10 năm qua, Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã phối hợp tìm kiếm được hơn 16.000 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương an táng. (Theo VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm