Thủ tướng trao cờ thi đua cho TP HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã ôn lại truyền thống hào hùng của ngày 30/4 lịch sử và khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đại thắng mùa xuân 1975 mãi mãi trường tồn.

Thủ tướng trao cờ thi đua cho TP HCM ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao cờ thi đua cho lãnh đạo TP HCM. Ảnh: T.L.

Phát huy tinh thần đó, 37 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng TP HCM luôn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế không ngừng phát triển và đóng góp ngày càng lớn vào quá trình tăng trưởng kinh tế của đất nước (chiếm hơn 20% GDP và 1/3 ngân sách cả nước).

Chủ tịch thành phố cũng cho biết, việc triển khai Năm an toàn giao thông 2012 đã đạt kết quả tốt, tình hình tai nạn giảm 32% trên cả ba mặt, số vụ ùn tắc kéo dài trên 30 phút cũng giảm gần 80% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình giao thông quan trọng như đường Hoàng Sa, Trường Sa, cầu Phú Long, khởi công xây dựng cầu Sài Gòn 2, đang triển khai một số dự án giao thông lớn như tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), mở rộng xa lộ Hà Nội...

Trong năm nay và những năm tới TP HCM tập trung vào 4 nhiệm vụ chính gồm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững tốc độ tăng trưởng hợp lý; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp kỹ thuật cao và 9 nhóm ngành dịch vụ; thực hiện tốt Năm an toàn giao thông.

Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao cờ thi đua cho TP HCM vì có thành tích dẫn đầu trong phong trào thi đua cụm 5 thành phố trực thuộc trung ương năm 2011 về phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng trao cờ thi đua cho TP HCM ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 tập thể. Ảnh: T.L.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 tập thể gồm tiểu đoàn bộ binh 3 (trung đoàn Gia Định), Ban Trí vận Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định và tiểu đoàn 2 (trung đoàn 268). 6 cá nhân được trao danh hiệu này gồm các liệt sĩ Trang Văn Học, Lê Văn Nghề, Nguyễn Sơn Hà, Võ Thị Lớn, Đàm Thanh Quang và Nguyễn Thị Đen.

Ngoài ra, 2 cá nhân và một tập thể của thành phố cũng được trao thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì...

Theo Tá Lâm (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm