Tiền Giang: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc

50 năm trước vào ngày 2-1-1963, tại cánh đồng lúa ấp Bắc của xã Tân Phú, hơn 2.000 quân, nhiều trực thăng, xe bọc thép của quân đội Việt Nam Cộng hòa và cố vấn Mỹ đã bị một đại đội Quân giải phóng miền Nam do Trung úy Đặng Minh Nhuận (Nguyễn Bảy, Bảy Đen) chỉ huy đánh tan tác, bẻ gãy chiến thuật “trực thăng vận, thiết xa vận” tân kỳ trên chiến trường miền Nam lúc bấy giờ.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu khoa học quân sự, chiến thắng Ấp Bắc đã mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh cách mạng miền Nam.

Chiến trường ấp Bắc ngày xưa giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Ông Nguyễn Văn Xây, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết toàn xã có hơn 700 ha đất nông nghiệp sản xuất ổn định ba vụ lúa/năm (năng suất bình quân tám tấn/vụ/ha). Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước sạch, thông tin liên lạc, các công trình văn hóa, giáo dục, y tế được huyện Cai Lậy và tỉnh Tiền Giang đầu tư xây dựng đồng bộ phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Hiện toàn xã chỉ còn 7% hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 14 triệu đồng/người/năm.

H.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm