Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức CHDCND Triều Tiên

Theo TTXVN, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa hợp ở bán đảo Triều Tiên vừa đạt được bước tiến quan trọng qua kết quả tích cực tại vòng đàm phán 6 bên. Kết quả hội đàm cấp cao liên Triều lần thứ hai vừa diễn ra cũng đạt kết quả khả quan. Với quan hệ hợp tác hữu nghị giữa VN - Triều Tiên đang phát triển tốt đẹp, VN sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên và tiến trình hòa hợp ở bán đảo này.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến Triều Tiên lần này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, trong đó, có quan hệ về kinh tế - thương mại. Chuyến thăm này một lần nữa khẳng định VN trước sau như một, luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới, đồng thời thể hiện VN tích cực ủng hộ sự nghiệp xây dựng CNXH và hòa bình, tự chủ, thống nhất đất nước của nhân dân Triều Tiên.

VN và Triều Tiên có quan hệ hữu nghị truyền thống, thiết lập quan hệ ngoại giao song phương ngày 31-1-1950. Trong quá trình hợp tác, hai nước đã ký nhiều hiệp ước, hiệp định quan trọng.

Theo NLĐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm