Tổng thống Phần Lan: VN có tỷ lệ nữ đại biểu QH cao trong khu vực

“Việt Nam là nước có tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội cao không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà ngay cả ở châu Á - Thái Bình Dương” - bà Tarja Halonen ghi nhận.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm về xây dựng khung pháp lý, định hướng quản lý nhà nước về bình đẳng giới, những sáng kiến để bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc Luật Bình đẳng giới chính thức có hiệu lực ngày 1-7-2007 đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người và bình đẳng giới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong đợi tiếp tục có được sự hợp tác, hỗ trợ của Phần Lan trong việc thực hiện bình đẳng giới, lĩnh vực mà nước này đã có truyền thống hơn một trăm năm.

BẢO PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm