TP.HCM thực hiện đề án sau cai hiệu quả

Đến cuối năm 2005, quận 1 đã lập hồ sơ đưa trên 1.600 người nghiện vào các trung tâm cai nghiện chữa bệnh. Đến nay, quận đã tiếp nhận hơn 700 người sau cai nghiện, trong đó có hơn 400 người có việc làm.

Trước đó, đoàn đã làm việc với Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Đức và Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Bà Trương Thị Mai cho biết đến tháng 8-2008, TP.HCM thực hiện xong năm năm đề án sau cai. Việc thực hiện đề án đã đem lại một số hiệu quả như số tội phạm liên quan đến ma túy giảm; hạn chế tỷ lệ người nghiện ma túy, người nhiễm HIV lây lan trong cộng đồng... Cùng ngày, đoàn đã đến làm việc tại Trường 3 và Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá. Hôm nay (14-9), đoàn sẽ làm việc với UBND TP về vấn đề trên.

T. MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm