TP.HCM triển khai phòng, chống tham nhũng trong thi hành án

Thời gian qua ngành đã thụ lý gần 54.000 việc, thi hành xong hơn 18.000 việc trong hơn 34.000 việc có điều kiện thi hành.

Bên cạnh những mặt đạt được thì việc chấp hành kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Một bộ phận công chức chưa thực sự tích cực, ngại va chạm và không kiên quyết trong tổ chức THA...

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục THADS TP.HCM cũng triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong công tác THA. Những biểu hiện như chậm xác minh điều kiện THA để vòi vĩnh, đòi hỏi đương sự phải cung cấp chi phí, bồi dưỡng không đúng quy định; xác minh không chính xác để nhằm mục đích vụ lợi; cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian THA… sẽ bị xử lý nghiêm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính nhìn nhận ngành THADS TP.HCM hiện nay không ngừng lớn mạnh và vững chắc, luôn đi đầu trong ngành THA của cả nước. Tuy nhiên, lượng án thi hành năm nay mới chỉ đạt được ở mức trung bình. Một số chi cục THA phân loại án có điều kiện thi hành còn thấp...

TIẾN HIỂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm