Trí thức là nguồn lực quan trọng nhất

Trong bài phát biểu tại Đại hội Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ VI sáng 28-4, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức là “nguồn lực quan trọng nhất quyết định hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước”…

Tham dự đại hội còn có ông Hồ Đức Việt, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Huỳnh Đảm; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn…

Theo Viện sĩ Trần Đình Long - Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, Đảng ngày càng gần gũi, coi trọng đội ngũ trí thức. Tuy nhiên, trong tư vấn, phản biện xã hội, mặc dù VUSTA đã làm rất tốt (như dự án bauxite ở Tây Nguyên, điện hạt nhân Ninh Thuận…) nhưng “việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến còn ở mức hạn chế”. Ông đề nghị phải có quy chế cho tư vấn, phản biện và giám định xã hội như quy định “dự án phải có sự phản biện của VUSTA thì mới được làm”…

Trí thức là nguồn lực quan trọng nhất ảnh 1

Đoàn chủ tịch VUSTA nhiệm kỳ 2010-2015 ra mắt đại hội. Ảnh: VT

Ông Trương Tấn Sang khẳng định VUSTA là tổ chức chính trị-xã hội, nhà nước đảm bảo kinh phí và điều kiện hoạt động cho VUSTA như các tổ chức chính trị-xã hội khác. Về nguyên nhân hạn chế hoạt động của VUSTA thời gian qua, theo ông Trương Tấn Sang, có một phần do cơ quan Đảng, chính quyền có nơi có lúc còn chậm thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về đội ngũ trí thức. Vì vậy, ông yêu cầu tới đây các cơ quan Đảng, nhà nước phải có kế hoạch cụ thể, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả, đổi mới hoạt động của VUSTA…

Trước khi bế mạc đại hội, Đoàn Thư ký đã thông báo kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch VUSTA nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, GS-Viện sĩ Đặng Vũ Minh, hiện là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, được bầu làm chủ tịch. Các phó chủ tịch là TS Vũ Ngọc Hoàng (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương), TS Trần Việt Hùng (Trưởng Ban Kiểm tra VUSTA) và PGS-TS Hồ Uy Liêm. Tổng thư ký của VUSTA vẫn là TS Phạm Văn Tân.

Trí thức là nguồn lực quan trọng nhất ảnh 2

VĂN TIẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm