Trưng bày hàng trăm kỷ vật lịch sử công an

Triển lãm trưng bày 250 hiện vật trong số 400 kỷ vật mà cuộc vận động đã sưu tầm và tiếp nhận được từ 70 tập thể, cá nhân tại địa bàn Đông Nam Bộ. Những kỷ vật tiêu biểu gồm có: Bản đồ Sài Gòn - Chợ Lớn của Tiểu ban Điệp báo, Ban An ninh miền Đông Nam Bộ (T1) sử dụng trong thời gian kháng chiến chống Mỹ; tập bản đồ thế giới và súng colt của đồng chí Võ Viết Thanh - chính trị viên Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Đặc công biệt động 316 thu tại Phòng Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 30-4-1975…

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ ngành công an nhân dân đã đến xem triển lãm trong buổi khai mạc. Ảnh: HB

Được biết, có hơn 4.500 kỷ vật có giá trị được sưu tầm và hiến tặng trên phạm vi cả nước đang được hoàn thành hồ sơ khoa học để bổ sung vào nguồn hiện vật trưng bày của Bảo tàng Công an nhân dân và hệ thống các di tích nhà truyền thống của lực lượng công an nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm