Truy tặng huân chương Sao Vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876 trong một gia đình Nho học tại xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước). Tuy đỗ đại khoa với học vị tiến sĩ nhưng cụ không ra làm quan mà cùng với các cụ Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp xây dựng phong trào Duy Tân. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ Huỳnh Thúc Kháng ra làm bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau đó làm quyền Chủ tịch nước trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán. Ngày 21-4-1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng lâm bệnh nặng và mất tại Quảng Ngãi.

Truy tặng huân chương Sao Vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi sức khỏe thân nhân cụ Huỳnh Thúc Kháng tại nhà tưởng niệm của cụ ở xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Ảnh: LÊ PHI

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Cả đời cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ đấu tranh cho dân được tự do, nước nhà được độc lập mà không màng đến danh lợi cho mình… Cụ là một nhà lãnh đạo kiên định, khôn khéo cùng với Đảng ứng phó thù trong giặc ngoài; một nhà nghiên cứu thâm sâu sử học. Nhiều nghiên cứu, bài viết của cụ ngay từ đầu đã đề cập tới chủ quyền của đất nước đối với Hoàng Sa - Trường Sa…”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm