Tưởng niệm đồng bào bị sát hại trong đợt không kích B52

Trận oanh tạc bằng máy bay B52 đêm 26-12-1972 tại phố Khâm Thiên đã làm chết 278 người, bị thương 290 người, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà và bốn khu phố. Ngôi nhà số 51 phố Khâm Thiên trở thành một hố bom, nay trở thành đài tưởng niệm Khâm Thiên.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định chiến thắng lịch sử Hà Nội - Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất tử trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Chiều cùng ngày, tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự) Hà Nội đã diễn ra đại lễ cầu siêu, tri ân và ghi danh hơn 7.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời thủ đô, trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm