Văn phòng Chủ tịch nước công bố hai pháp lệnh

Giới thiệu nội dung Pháp lệnh chi phí giám định, định giá…, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn nhấn mạnh giám định và định giá tài sản là công việc tòa án thường phải tiến hành trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và là công việc rất phức tạp nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định tính khách quan của sự việc và giá trị của tài sản trong vụ án.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luậtcó hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2013. Pháp lệnh được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương, trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện hành, sắp xếp theo một trật tự hợp lý và dễ dàng tra cứu thành bộ pháp điển. Bộ pháp điển này sẽ có giá trị sử dụng tin cậy, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; góp phần làm minh bạch hóa hệ thống pháp luật.

KX (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm