Việt Nam lên án vụ đánh bom tại Bangkok

Chúng tôi xin chia sẻ với chính phủ, nhân dân Thái Lan và các quốc gia có công dân bị thương vong và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người bị thiệt mạng”. Ngày 18-8, trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM về phản ứng của Việt Nam trước vụ đánh bom tại Bangkok tối 17-8 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ như trên.

Ông Lê Hải Bình cũng cho biết có một công dân Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom này. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đến thăm hỏi và có các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Cùng ngày, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) phát đi thông báo khuyến cáo công dân Việt Nam tại Bangkok và các công dân đến Bangkok trong những ngày tới không nên đến khu vực xảy ra đánh bom. Khi đi lại cần chú ý tới khuyến cáo của cơ quan chức năng và tuân thủ chỉ dẫn của chính quyền sở tại. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ theo hai số điện thoại +66898966653 và +84981848484.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm