Việt Nam - Singapore mở rộng hợp tác về cơ sở hạ tầng và du lịch

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore Lim Hng Kiang đồng chủ trì hội nghị.

Việt Nam - Singapore mở rộng hợp tác về cơ sở hạ tầng và du lịch ảnh 1
Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển cảng du lịch Đà Nẵng giữa Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng với Trung tâm du lịch tàu biển Singapore. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá những mặt làm được, chưa được trong 5 năm qua; đồng thời định hướng phát triển quan hệ hợp tác hai bên trong những năm tới.

Cụ thể, hai bên sẽ tăng cường hợp tác song phương trên sáu lĩnh vực như: Tăng cường kết nối tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho buôn bán thương mại và đầu tư phát triển; đẩy mạnh quy hoạch và phát triển đô thị; tăng cường liên kết các tuyến đường biển và hàng không giữa hai nước; phát triển nguồn nhân lực…

Tại hội nghị, Việt Nam và Singgapore cũng đã thống nhất mở rộng thêm hai lĩnh vực hợp tác đầu tư mới là cơ sở hạ tầng và du lịch.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm