Xin lùi thời điểm báo cáo Thủ tướng về “xử phạt báo chí”

Tại cuộc họp này, đại diện Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành vẫn bảo lưu quan điểm giữ nguyên quy định hiện hành. Trong khi đó, đại diện Bộ Thông tin-Truyền thông cho rằng quy định như vậy sẽ phá vỡ tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống pháp luật… Do còn nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau nên Bộ Tư pháp sẽ có văn bản xin lùi thời gian báo cáo Thủ tướng về vấn đề này (Theo chỉ đạo của Thủ tướng, thời hạn báo cáo là trước ngày 22-1).

Trước đó, hàng loạt tờ báo đã lên tiếng về việc khi đưa tin không đúng sự thật, báo chí ngoài việc bị điều chỉnh bởi nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản còn bị điều chỉnh bởi hàng loạt nghị định quy định việc xử phạt trong lĩnh vực giá, thống kê, y tế

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm