Ðổi mới công tác thông tin đối ngoại

Từ chỗ coi Việt Nam chỉ là địa chỉ của đói nghèo, chiến tranh, bị cô lập với bên ngoài, nay phải thừa nhận Việt Nam đổi mới thành công, một Việt Nam năng động, hiếu khách, thân thiện.

Ngày 14-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13-6-1992 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa VII) về đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

Dự hội nghị, có ông Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại; ông Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện nhiều bộ, ban, ngành ở trung ương và các địa phương trong toàn quốc.

Khai mạc Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, ông Tô Huy Rứa nêu rõ, hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến sâu sắc, phức tạp, công tác thông tin đối ngoại đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức gay gắt.

Sự phát triển của công nghệ thông tin đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại tạo ra những tác động sâu sắc về nhiều mặt cho sự phát triển của mỗi nước. Công cuộc hội nhập của nước ta ngày càng sâu rộng, quan hệ hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với khu vực và thế giới phát triển mạnh mẽ.

Do đó, nhiệm vụ đổi mới, tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhằm đáp ứng các yêu cầu mới là một đòi hỏi cấp thiết.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 11, công tác thông tin đối ngoại đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, đối tượng, địa bàn hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Nhờ có đường lối đối ngoại đúng đắn, rộng mở, sự định hướng thông tin đối ngoại kịp thời đã đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng bị bao vây, cô lập, hạn chế có hiệu quả mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, đẩy mạnh hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế, mở cửa của đất nước tạo điều kiện tăng cường trao đổi thông tin, văn hóa với nước ngoài, cải thiện đáng kể hình ảnh của đất nước.

Kết quả nổi bật và đáng khích lệ trong hoạt động thông tin đối ngoại còn là sự phát triển mạnh mẽ thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh các hoạt động du lịch, dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, ổn định...

Tuy nhiên, so với yêu cầu, tiềm năng và thành tựu của đất nước sau hơn 20 năm đổi mới, công tác thông tin đối ngoại vẫn chưa phát huy hết thế mạnh của Việt Nam trong bối cảnh mới, chưa tận dụng hết sức mạnh của dân tộc và môi trường quốc tế thuận lợi phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu mới.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định, 15 năm qua công tác thông tin đối ngoại đã đạt được những thành tích to lớn góp phần làm cho hình ảnh đất nước Việt Nam đã thay đổi căn bản trong con mắt bạn bè quốc tế.

Từ chỗ coi Việt Nam chỉ là địa chỉ của đói nghèo, chiến tranh, bị cô lập với bên ngoài, nay phải thừa nhận Việt Nam đổi mới thành công, một Việt Nam năng động, hiếu khách, thân thiện.

Về phương hướng nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, hiện nay công tác thông tin đối ngoại đang đứng trước cơ hội lớn và thách thức, công tác thông tin đối ngoại phải đổi mới hơn nữa góp phần tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cụ thể phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục tuyên truyền đường lối đối ngoại của Ðảng, xây dựng hình ảnh Việt Nam, năng động, sáng tạo trong cuộc sống. Tuyên truyền giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới và đấu tranh phản bác lại luận điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Theo Nhân Dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm