Chủ cơ sở thu mua phế liệu mua được ba quả bom

Gia đình ông Nguyễn Văn Tới (trú thôn 5, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), cơ sở thu mua phế liệu vừa đến cơ quan chức năng trình báo về việc gia đình ông hiện đang có ba vật liệu nổ mà ông thu mua phải.

Theo đó, ba vật liệu nổ này có tổng trọng lượng hơn 300 kg, chiều dài 1,1 m, chiều rộng 0,2 m, đã hoen gỉ không còn nguyên trạng.

 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng chỉ đạo di dời ba quả bom đến nơi an toàn để tiêu hủy.

Ngay sau khi nắm được thông tin trên, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã cử đoàn cán bộ Ban Công binh, Phòng Tham mưu về khảo sát và xác định ba vật liệu nổ là ba quả bom còn sót lại từ thời kháng chiến chống Mỹ.

Sáng 24-3, Ban Công binh, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã tổ chức di dời ba quả bom này về nơi tập kết an toàn để tổ chức tiêu hủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm