Chủ đầu tư ém thông tin sập giàn giáo gây chết người

Cụ thể, chủ đầu tư tổ chức thi công sai với giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được cấp, có dấu hiệu che giấu thông tin vụ tai nạn… UBND phường đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ thi công.

“Tai nạn xảy ra 10 giờ ngày 17-1 nhưng đến 16 giờ 30, UBND phường mới nhận được tin báo. Khi chúng tôi đến nơi thì hiện trường đã được thu dọn. Chủ đầu tư bưng bít thông tin, nói chỉ có hai người bị thương và đã xuất viện” - ông Vũ nói.

Công trình trên cao 24 tầng và có hai tầng hầm, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Thương mại Vạn Phúc thi công. Sáng 17-1, công trình đang được thi công cầu thang tầng 10 thì giàn giáo bị sập khiến một công nhân bị thiệt mạng và sáu người khác bị thương.

Đáng lưu ý, trước khi xảy ra vụ sập giàn giáo trên khoảng 20 ngày, công trình này đã bị đình chỉ thi công vì xây sai phép như xây vượt gần 540 m2... Cuối tháng 12-2015, Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu ngừng thi công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm