'Chủ động thông tin cho báo chí những vụ án tham nhũng'

Thông tin từ Bộ Công an, đơn vị này vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành công an chủ động cung cấp thông tin cho báo chí các vụ án về tham nhũng. Ảnh: Bộ Công an 

Theo báo cáo, năm 2018, công tác công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tham mưu, phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí mở rộng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đơn vị báo chí, xuất bản trong Công an nhân dân mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Phát biểu tại hội nghị, ông  Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 94 (Ban chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình” (DBHB) trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Quân ủy Trung ương - Gọi tắt là Ban chỉ đạo 94), đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2018.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Công an tiếp tục tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, trao đổi với Ban Chỉ đạo Trung ương 94 về những vấn đề liên quan theo chức trách, nhiệm vụ để cùng bàn bạc, thống nhất, đề ra những giải pháp đấu tranh phản bác có hiệu quả.

Đặc biệt, ngành công an cần làm chủ thông tin, chủ động thông tin cho báo chí những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm, nhất là các vụ án liên quan đến tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng…

Phát huy tối đa lực lượng, đặc biệt là báo chí trong lực lượng CAND cần tăng cường phối hợp tuyên truyền và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiều hình thức và biện pháp; kết hợp kênh truyền thông khác, người có uy tín để đẩy mạnh, tăng cường thông tin tích cực trên Internet và mạng xã hội...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm