Chủ nhà trọ chứa mại dâm, y án bốn năm tù

Hạnh là chủ nhà trọ, biết rõ hai cô gái thuê phòng bán dâm nhưng Hạnh vẫn làm ngơ để cho họ thực hiện việc mua bán dâm với khách hàng. Ngoài ra, Hạnh còn cung cấp bao cao su để các đối tượng “hành sự”. Mặc dù đã bị xử phạt hành chính nhưng Hạnh vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phi pháp.

Tháng 4-2012, lực lượng chức năng vào kiểm tra hành chính nhà trọ của Hạnh đã phát hiện các đối tượng trên đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Hai khách mua dâm còn đem theo ma túy.

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội nhiều lần với tính chất chuyên nghiệp, thuộc tình tiết tăng nặng nên cần xem xét xử nghiêm. Tuy nhiên, tại phiên tòa, gia đình bị cáo có đơn trình bày về hoàn cảnh khó khăn, đây là tình tiết mới, bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt... nên tòa tuyên mức án như trên.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm