Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Tòa án không được để xảy ra oan, sai

Tuy nhiên, trong năm cũng để xảy ra hai trường hợp kết án oan; một số trường hợp đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò của bị cáo chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội dẫn tới sai sót khi quyết định hình phạt…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của tòa án; đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền công dân, quyền con người; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm