Chủ tịch Quốc hội trao bằng công nhận huyện nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương những kết quả của huyện Phong Điền trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

“Công cuộc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân. Thành tích của Phong Điền hôm nay đã ghi nhận được kết quả bước đầu, tạo nền tảng để tiếp tục vươn lên phát triển bền vững. Qua đó, nâng cao hơn nữa mức sống nhân dân của khu vực nông thôn” - bà Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội trao bằng công nhận huyện nông thôn mới ảnh 1
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao trao bằng công nhận huyện nông thôn mới cho huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ảnh:  CTV T.H

Theo báo cáo của huyện Phong Điền, qua  năm năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động 1.813,63 tỉ đồng để thực hiện các tiêu chí. Trong đó, ngân sách Nhà nước chiếm 39%, nhân dân và doanh nghiệp chiếm 25,2%.

Đến nay, toàn huyện có 33/43 trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến cuối năm 2015, tỉ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên trên địa bàn đạt trên 95,2%; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,36%...  

Huyện Phong Điền cũng đã có 5/6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Còn lại xã Nhơn Nghĩa đã đạt được 17/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia và đạt 18/20 tiêu chí theo bộ tiêu chí TP Cần Thơ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm