Chưa bao giờ Chính phủ lắng nghe DN như hiện nay

Đó là ý kiến của ông Ryu Hang Ha, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng Chủ tịch Diễn đàn DN Việt Nam (VBF), trong buổi trao đổi với báo chí ngày 4-12. Ông Ryu Hang Ha đưa ra lời trên sau khi dẫn phát biểu mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “phải xóa ngay quan hệ thân hữu gắn với ưu đãi ngầm”.

Theo đồng Chủ tịch VBF 2016, việc phòng, chống tham nhũng nên bắt đầu từ những người lãnh đạo. Khi lãnh đạo không tham nhũng thì tham nhũng mới không còn.

Cũng trong buổi trao đổi trên, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch VBF 2016, nhận định chưa bao giờ Chính phủ lắng nghe DN nhiều như hiện nay và tập trung thực hiện những cải cách cao độ như vậy. Tuy nhiên, theo ông Lộc, mặc dù cải cách có bước tiến quan trọng nhưng theo đánh giá chung của cộng đồng DN thì thủ tục hành chính còn phiền hà.

VBF là cơ chế đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng DN được tiến hành hằng năm. Diễn đàn khai mạc vào hôm nay (5-12).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm