Chưa thành niên, án nhẹ

Trưa 10-1, Thanh nảy sinh ý định xấu nên rủ cháu N. (sinh năm 2003) ra sau nhà bếp hứa cho đồ chơi rồi xâm hại cháu. Trong quá trình điều tra, Thanh còn khai nhận cùng với thủ đoạn trên cũng đã xâm hại một cháu khác.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của trẻ em được pháp luật tôn trọng và bảo vệ; ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, trật tự trị an tại địa phương nên cần có mức án nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người chưa thành niên, thuộc thành phần lao động nghèo, nhận thức pháp luật có phần hạn chế nên tòa phạt nhẹ.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm