Cố giết người yêu, không được giảm án

Tại tòa, Thanh xin giảm án vì cho rằng không có ý định giết người bị hại mà chỉ muốn gí dao vào cổ hù dọa. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận vì bị cáo đã có ý định giết chết người bị hại ngay từ đầu và còn thủ sẵn hung khí để thực hiện ý định. Hành vi của bị cáo là cố tình và quyết tâm thực hiện tới cùng. Dù được mọi người can ngăn và nạn nhân đã bỏ chạy nhưng bị cáo vẫn quyết chạy theo cắt cổ. Đây là hành vi mang tính côn đồ. Nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Mức án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp.

Thanh và chị T. có quan hệ tình cảm với nhau. Sau một thời gian, chị T. đòi chia tay. Không đồng ý, Thanh đã hẹn gặp để xin nối lại tình cảm. Trước khi đi, Thanh có ý định nếu bị từ chối sẽ giết chết người tình rồi tự sát. Tới gặp, nghe chị T. nói không còn yêu nữa, Thanh đã rút dao mang theo gí vào cổ chị T. cắt nhiều nhát.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm