Có thể B777-200 quay đầu…và biến mất

Chiếc máy bay B777-200ER cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur lúc 0 giờ 41 phút (tức 11giờ 41 giờ Việt Nam) và khi bay được hai giờ đồng hồ thì máy bay đã mất liên lạc với các trạm không lưu mặt đất.

Theo như lộ trình thi sau hai giờ bay, máy bay phải bay ngang đến khu vực sân bay Tân Sơn nhất của Việt Nam chứ không phải mới đến vùng biển tiếp giáp giữa Malaysia và Việt Nam. Khi nghiên cứu lại băng hình của radar thì chúng tôi nhận ra rằng, nhiều khả năng chiếc B777-200ER quay đầu về nơi xuất phát trước khi biến mất”…Trong buổi họp báo mới nhất diễn ra tại Kuala Lumpur Rodzali Daud, Người đứng đầu Không lực Hoàng Gia Malaysia đã nói thế với báo chí.

Cho đến giờ này, đây cũng chỉ là giả thiết nó phù hợp với lộ trình và thời gian bay. Tuy nhiên việc vì sao máy bay quay đầu lại nơi xuất phát vẫn chưa được đặt ra. Và khi quay đầu thì các trạm không lưu mặt đất phải biết nguyên nhân từ cơ trưởng trước khi xảy ra chuyện tồi tệ (nếu có).  

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm