Công an TP Hà Nội phê bình hai đơn vị

Theo đó, trong vòng ba tháng (từ 1-12-2015 đến 29-2-2016), Công an TP Hà Nội đã điều tra khám phá 812 vụ án hình sự với 1.329 đối tượng; đặc biệt có tới 29 vụ trọng án với 47 đối tượng gây án; triệt phá 339 ổ nhóm tội phạm hình sự, 250 ổ nhóm tệ nạn xã hội cùng hàng ngàn đối tượng. Đáng chú ý, các loại tội phạm giết người, hiếp dâm, dâm ô với trẻ em có xu hướng tăng.

Hiện trường vụ thảm án tại Thạch Thất (Hà Nội) hồi tháng 12-2015 vừa qua

Về tội phạm kinh tế, lực lượng chức năng đã khám phá 881 vụ với 906 đối tượng, xử lý hành chính và thu nộp ngân sách hơn 124 tỉ đồng.

Về tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí, toàn địa bàn thành phố xảy ra 284 vụ khiến 131 người chết và 236 người bị thương. Lực lượng CSGT phát hiện kiểm tra và xử phạt gần 70.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 20 tỉ đồng. Cũng trong thời gian này, thành phố không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, không có tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Ngoài những kết quả trên, Công an TP Hà Nội cũng phê bình hai đơn vị là Công an huyện Thường Tín và Công an huyện Ba Vì về việc không nắm bắt, báo cáo kịp thời khi để xảy ra tình trạng người dân sử dụng pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm