Công ty Xổ số Đồng Nai có nguy cơ mất 56 tỉ đồng

Trên số báo trước, chúng tôi phản ánh trong giai đoạn 2007-2013 Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai (công ty xổ số) làm thất thoát hàng chục tỉ đồng nhưng không thể thu hồi, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Bí thư, Tổng Giám đốc công ty xổ số.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, ngoài sai phạm trên, trong thời gian làm tổng giám đốc công ty xổ số, ông Minh đã cho Công ty CP Bóng đá Đồng Nai (công ty bóng đá), nơi ông kiêm nhiệm làm chủ tịch HĐQT, mượn 56 tỉ đồng và số tiền này hiện không thể thu hồi.

Cho mượn hàng chục tỉ đồng

Theo hồ sơ, công ty bóng đá (100% vốn nhà nước), từ năm 2011 đến 2015, đã mượn của công ty xổ số 59,2 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2011 cho mượn hơn 12 tỉ đồng; năm 2013: 10 tỉ đồng; năm 2014: 20 tỉ đồng và năm 2015: 17 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2015, công ty xổ số đã giảm tạm ứng cho công ty bóng đá hơn 3 tỉ đồng với lý do đã hạch toán vào chi phí quảng cáo cho công ty xổ số. Như vậy công ty này còn nợ công ty xổ số 56 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, từ năm 2007 đến 2015, công ty bóng đá kinh doanh thua lỗ, được kiểm toán độc lập xác nhận. Tuy nhiên, HĐQT công ty chỉ báo cáo là tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn mà không báo cáo cụ thể tình hình hoạt động kinh doanh lỗ lũy kế để UBND tỉnh có những biện pháp xử lý về mặt chủ trương. Ngoài ra, ban kiểm soát công ty bóng đá cũng đã buông lỏng giám sát, không thực hiện đúng nhiệm vụ dẫn đến việc mất hết vốn nhà nước (hơn 94 tỉ đồng).

Theo một báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh này chỉ rõ: Toàn bộ số tiền vay mượn trên đều có sự đồng ý của UBND tỉnh và các văn bản phê duyệt của tỉnh luôn có đề nghị công ty bóng đá phải lấy nguồn thu từ hoạt động quảng cáo và nguồn tiền ngân sách hỗ trợ để hoàn trả cho công ty xổ số.

Công ty Xổ số Đồng Nai mất 56 tỉ đồng vì nguyên tổng giám đốc “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Ảnh: N.ĐỨC

Có dấu hiệu cố ý làm trái

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, công ty bóng đá hoạt động theo điều lệ, việc hoạt động kinh doanh của công ty là do HĐQT quyết định vì tỉnh không sở hữu vốn ở đây. Tuy nhiên, trong các văn bản mượn tiền, chủ tịch HĐQT và giám đốc công ty bóng đá gửi tờ trình trực tiếp lên UBND tỉnh. Đây là hành vi vượt thẩm quyền. Nếu có việc vay mượn thì việc trình văn bản vay mượn phải là tổng giám đốc công ty xổ số chứ không phải công ty bóng đá.

Ngoài ra, các văn bản mà công ty bóng đá trình cho UBND tỉnh đều không báo cáo là đã thanh toán các khoản nợ cho công ty xổ số trước đó hay chưa.

Lãnh đạo công ty xổ số biết công ty bóng đá không có khả năng trả nợ nhưng vẫn cho mượn tiền. Và đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến công ty xổ số đứng trước nguy cơ mất 56 tỉ đồng vì công ty bóng đá đang làm thủ tục giải thể.

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai xác định: Đây là việc làm thiếu trách nhiệm của ông Minh và ông có trách nhiệm trong khoản nợ 56 tỉ đồng này. Sở Tài chính cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét hành vi thiếu trách nhiệm của ông.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: UBND tỉnh đã chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chuyển hồ sơ sang PC46

Chiều 24-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết: Tỉnh ủy vừa chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm tại Công ty Xổ số Đồng Nai sang Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra làm rõ. Hiện cơ quan công an đang bắt đầu điều tra làm rõ các sai phạm nên chưa thể cung cấp thông tin được.

Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã giao cho Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính kiểm tra, giám sát việc xử lý các sai phạm xảy ra tại Công ty Xổ số Đồng Nai.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, sau khi có kết luận của UBND tỉnh Đồng Nai về các sai phạm tại Công ty Xổ số Đồng Nai, đơn vị đã ra quyết định thu hồi gần 355 triệu đồng công ty bớt tiền lương của người lao động để chi cho giám đốc trong năm 2007 và năm 2008. “Số tiền này hiện Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã thu hồi xong và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định” - đại diện Thanh tra tỉnh Đồng Nai nói và cho biết thêm.

Với 3 tỉ đồng mà giám đốc công ty nhận của các ngân hàng, trong thời gian thanh tra, ông Minh đã tự nguyện trả cho công ty. “Còn số tiền thất thoát hàng chục tỉ đồng trả lương, do người lao động không có lỗi nên không thu hồi lại”.

Cũng trong chiều 24-8, đại diện Công ty Xổ số Đồng Nai cho biết công ty đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân trong việc tham mưu, giúp việc cho ban lãnh đạo công ty để xảy ra thiếu sót, sai phạm về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương… “Hiện tổng giám đốc công ty đang đi công tác nên sẽ thông tin cụ thể cho báo chí sau” - đại diện Công ty Xổ số Đồng Nai nói.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.