CSGT TP.HCM bì bõm giúp dân thoát khỏi vùng ngập

Theo Phòng CSGT (PC08 Công an TP.HCM), 100% CSGT đã ứng trực trước, trong và sau cơn bão số 9, tận tình giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trước mưa to, giông lốc, cây xanh gãy đổ, ngập nước, tai nạn giao thông...

Đội CSGT Hàng Xanh đẩy xe chở hàng nặng bị chết máy giúp dân sáng nay, trước Bến xe Miền Đông (BXMĐ).

Các chiến sĩ có mặt tại các điểm ngập sâu để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển. Ngoài ra, chủ động bố trí các xe tải nâng chuyên dùng chở các phương tiện và người dân qua khỏi khu vực ngập nước an toàn, nhanh chóng.
Đại diện Phòng PC08 nhìn nhận đến sáng nay (26-11), tình trạng ngập sâu vẫn trên nhiều tuyến đường ở địa bàn TP: Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh…
Vì vào giờ cao điểm, lượng xe đi qua những khu vực này rất đông nhưng do ngập ngước nên di chuyển rất chậm. Nhiều xe máy đi vào làn ô tô; một số xe chết máy phải đẩy bộ dẫn đến giao thông qua những khu vực này bị ùn ứ.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, CSGT hướng dẫn dòng xe đi ở khu vực an toàn, không đi sát hai bên đường vì dễ bị sụp hố. Dòng xe từ từ di chuyển theo sự phân luồng của CSGT.

Một số hình ảnh CSGT ứng cứu xe chết máy của người dân từ tối qua đến sáng nay:

Đỡ em bé lên xe khi dòng người ùn ứ tại điểm có nước ngậpBXMĐ.

CSGT cùng người dân giữa dòng nước ngập ở BXMĐ sáng nay.

Đội CSGT An Lạc đẩy xe ba gác chết máy, bị ngập nửa bánh xe trên quốc lộ 1 tối 25-11.

Đội CSGT An Lạc đẩy xe chết máy, bị ngập nửa bánh xe trên quốc lộ 1 tối 25-11.

Đội CSGT Bến Thành đẩy xe cho dân ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1.

Xe chết máy được đưa lên ô tô đặc chủng đưa ra khu vực an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm