Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt

Mỗi năm có 4.000 đến 5.000 trẻ em bị xâm hại, bạo lực. Trẻ em vi phạm pháp luật chạm ngưỡng hình sự là hơn 2.000 vụ. Trên thế giới ảo, đầy rẫy trẻ em bị xâm phạm đời sống riêng tư. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có xu hướng tăng lên mặc dù đã tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ trẻ” - ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH, cho biết tại cuộc họp giao ban mạng lưới các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố tổ chức tại Sở LĐ-TB&XH TP.HCM ngày 26-4.

Ông đề nghị công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em phải thay đổi cách tiếp cận, từ từ thiện nhân đạo sang hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em, các quyền của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chuyển hướng chiến lược từ tặng quà sang tặng học bổng, hỗ trợ trẻ em học nghề để có tương lai bền vững; không chỉ hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững cho gia đình trẻ; đẩy mạnh phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em, kết nối hỗ trợ cung ứng dịch vụ cho trẻ em…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm