Cử tri TP.HCM đề nghị xử nghiêm sai phạm trong công tác cán bộ

Cử tri TP.HCM cho rằng công tác tổ chức cán bộ hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập, việc đánh giá, quy hoạch cán bộ thực hiện chưa tốt dẫn đến bố trí những cán bộ không đủ năng lực và phẩm chất đạo đức vào những vị trí quan trọng, gây thất thoát ngân sách nhà nước và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Do đó, cử tri đề nghị QH, Chính phủ cần chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác tổ chức cán bộ; xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; sắp xếp lại bộ máy, tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Đối với nạn phá rừng, cử tri TP.HCM có thái độ bức xúc trước tình trạng chặt phá rừng, chiếm đất rừng làm thay đổi hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, lũ lụt, sạt lở, gây ảnh hưởng tài sản và tính mạng nhân dân. Cử tri đề nghị các bộ, ngành chức năng cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm mang tính răn đe.

Cử tri huyện Bình Chánh, TP.HCM đang bày tỏ ý kiến với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trong lần tiếp xúc trước kỳ họp thứ 5,  QH khóa XIV. Ảnh: T.LÂM

Liên quan đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo gần đây, cử tri TP.HCM kiến nghị QH, Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp cần tập trung giải quyết nhanh các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tránh để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sớm thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi), trong đó cần quy định cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Về kinh tế, cử tri TP.HCM cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nếu phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm. Cử tri đề nghị cần thông tin rộng rãi cho nhân dân biết việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn ODA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm