Cướp nhiều lần, không được án nhẹ

Tại tòa, Tuấn cho rằng mình bị bạn rủ rê, không hay biết gì về nhân thân của đồng bọn và không hưởng lợi gì từ tài sản cướp được.Theo tòa,Tuấn sử dụng phương tiện nguy hiểm để cướp gây nguy hiểm cho bản thân và người bị hại. Ngoài ra, bị cáo phạm tội một cách trắng trợn, liều lĩnh, tái phạm nhiều lần, cộng thêm nhân thân xấu. Vì vậy cần có hình phạt nghiêm khắc nên tòa đã tuyên án như trên.

Tháng 5-2008, Tuấn cùng một thanh niên không rõ lai lịch giật điện thoại của một người đi đường. Khi bị nạn nhân tri hô và đuổi theo thì cả hai vứt xe lại để bỏ chạy.

Tiếp đó, tháng 6-2009, Tuấn tiếp tục cùng một người khác không rõ lai lịch cướp giỏ xách của một phụ nữ đi đường. Lần này Tuấn và đồng bọn cũng để xe lại chạy nhưng chỉ đồng bọn chạy thoát.

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm