Cướp tiệm vàng, 12 bị cáo hầu tòa

Các bị cáo còn lại bị truy tố các tội cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và kinh doanh trái phép.

Cướp tiệm vàng, 12 bị cáo hầu tòa ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, năm 2006, Quang qua Campuchia mua hai khẩu súng colt 45, hộp tiếp đạn, băng đạn với giá 300 USD. Tháng 8-2008, sau khi bàn bạc, Quang đến tiệm vàng Anh Sang, rút súng khống chế chủ tiệm để hai bị cáo khác xông vào cướp đi tổng cộng 24 lượng vàng. Khi chủ tiệm vàng bỏ chạy, Quang đập súng vào đầu làm súng cướp cò, đạn suýt trúng đầu nạn nhân. Sau đó, Quang cùng đồng bọn mang số vàng bán cho một bị cáo khác giá hơn 20.000 USD rồi chia nhau.

Trong phần thẩm vấn hôm qua, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dự kiến ngày 26-11, tòa tuyên án.

S.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm