Cựu Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhận huân chương Độc lập

Ông Hà Hùng Cường sinh năm 1953, quê Vĩnh Phúc.

Ông Cường là phó giáo sư, tiến sỹ luật, từng có thời gian năm năm giảng dạy tại Trường ĐH Luật Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường

Từ tháng 6-1998 đến 3-2003, ông Cường giữ chức thứ trưởng rồi thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp.

Từ tháng 3-2003 đến tháng 8-2007, ông Cường được luân chuyển giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, quyền bí thư rồi bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Từ tháng 8-2007 đến 4-2016, ông giữ cương vị bộ trưởng Bộ Tư pháp trong hai nhiệm kỳ và là ĐBQH hai khóa XII và XIII.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm