Cứu chín thuyền viên của tàu hàng mắc cạn

Trực ban tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết sáng nay (23-3) chín thuyền viên tàu Bình Dương 688 đã được một tàu cá cứu, đưa vào thôn Xuân Tự,  xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), bàn giao cho Đồn biên phòng Vạn Hưng.

Lúc 4 giờ cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực IV nhận tin cần cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu Bình Dương 688 đang bị mắc cạn tại vùng biển cách bán đảo Hòn Gốm thuộc xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh  1,2 hải lý về hướng đông nam, nước đã tràn vào tàu. Trên tàu này có chín thuyền viên, do ông Hoàng Ngọc Minh làm thuyền trưởng, đang chở 1.900 tấn than từ Quảng Ninh đi Trà Vinh, khi đến vùng biển trên thì bị nạn. 

Ngay sau đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực IV đã điều tàu cứu hộ ra hiện trường. Ngoài ra, Đồn biên phòng Đầm Môn đã điều một tàu cứu hộ cùng 11 cán bộ, chiến sĩ ra trực canh bảo vệ hiện trường, quan sát phát hiện sự cố tràn dầu. Hiện vùng biển này đang có sóng lớn nên việc tiếp cận tàu mắc cạn rất khó khăn.

Danh sách các thuyền viên bị nạn:

1.Hoàng Ngọc Minh (57 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình, thuyền trưởng)

2.Hoàng Đình Nam (28 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình)

3. Nguyễn Văn Đàn 931 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình)

4.Nguyễn Văn Lân (23 tuổi, quê Sầm Sơn, Thanh Hóa)

5.Phạm Gia Phong (38 tuổi, quê Sầm Sơn, Thanh Hóa)

6.Nguyễn Văn Nam (45 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình)

7.Nguyễn Văn Tuấn (50 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình)

8.Trịnh Hồng Hiệp (43 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình)

9.Giang Ngọc Quang (27 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm