Cứu được hai trong ba tàu cá gặp nạn trên biển

Vào lúc 9 giờ 30 sáng 18-12, tàu cá BĐ 95272 TS do ông Trần Hệ (trú Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng bảy lao động đã bị hỏng máy, thả trôi khi đang trên đường từ Philippines về nước. Ngày 19-12, các thuyền viên được tàu cá BĐ 97390 TS của ông Huỳnh Văn Toàn (trú Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) phát hiện, chuyển qua tàu này và đang trên đường về nước an toàn.

Một tàu cá khác là BĐ 95566 TS do ông Nguyễn Bình (trú Hoài Hương, Hoài Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng và sáu lao động cũng đang bị mất liên lạc. Tàu này xuất bến ngày 1-12 nhưng từ ngày 7 đến 18-12 gia đình không còn liên lạc được. Ngoài ra, tàu cá thứ ba là BĐ 95908 TS do ông Đỗ Văn Liền làm chủ kiêm thuyền trưởng (trú Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn) cùng sáu lao động khi đang hành nghề thì bị phá nước, hiện đã được tàu BĐ 97298 TS tiếp cận, lai dắt về cảng Tam Quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm