Cứu sống 10 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 19-12, Trung tâm 3 nhận được thông tin tàu BĐ 95294TS do ông Võ Văn Sơn (46 tuổi, quê Bình Định) làm thuyền trưởng bị phá nước chìm lúc 18 giờ 30 cùng ngày, cách Côn Đảo khoảng 30 hải lý về phía Bắc. Thời tiết trên biển lúc đó gió giật cấp 7, sóng lớn. Ngay thời điểm xảy ra tai nạn, ba tàu cá của chủ tàu đã tổ chức tìm kiếm tại hiện trường nhưng không thấy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 3 đã điều động tàu SAR 413 lúc này đang thực hiện cứu nạn tàu Bạc Liêu số hiệu 1047 TS tại vùng biển Cà Mau, rời hiện trường để hành trình đến tổ chức cùng các tàu cá khác tìm kiếm người bị nạn của tàu BĐ 95294 TS. 

Đến 7 giờ sáng 20-12, tàu SAR 413 đã cứu được 2 thuyền viên. Khoảng hơn 1 tiếng sau, 8 thuyền viên còn lại cũng được cứu. Tất cả các thuyền viên được chăm sóc y tế, sức khỏe đảm bảo. Ông Võ Văn Sơn, thuyền trưởng tàu cá cho hay thời điểm xảy ra tai nạn, tàu mới ra khơi, chưa đánh bắt được gì. Do sóng to, gió lớn làm tàu bị lật, nhấn chìm hoàn toàn. Cả 10 thuyền viên rơi xuống biển, một nhóm tập trung ba người, một nhóm bảy người, nắm tay nhau trôi dạt.

Có mặt tại lễ bàn giao các thuyền viên tàu gặp nạn cho gia đình, ông Đỗ Đức Tiến- Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam đã nhận ủy quyền đọc lá thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng gửi Trung tâm 3 động viên khen ngợi, đánh giá cao về thành tích cứu nạn nhiều vụ việc trong suốt một tuần qua. Một tuần qua, trong điều kiện sóng to, gió lớn các tàu của Trung tâm 3 đã tham gia cứu nạn ba tàu cá và một sà lan, cứu sống 20 thuyền viên.

Cụ thể, ngoài cứu sống 10 thuyền viên tàu cá BĐ 95294TS, trước đó Trung tâm 3 cũng đã cứu nạn tàu cá BL 1047 TS, bị nạn lúc 18 giờ 40 phút ngày 19-12 tại khu vực biển Hòn Khoai, Cà Mau. Trên tàu có 10 thuyền viên, trong đó tàu SAR 272 của Trung tâm 3 cứu được tám thuyền viên, hai thuyền viên đã chết. Trong sáng 20-12, Trung tâm 3 đã đưa các thuyền viên về cảng Năm Căn, Cà Mau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm