Cứu tàu cá bị phá nước, sắp chìm trên biển Hoàng Sa

Trước đó, tàu cá mang số hiệu ĐNa - 90796 TS do ông Lê Thanh Cường (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng cùng hai ngư dân khác đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16014 N – 109019 E (phía Tây quần đảo Hoàng Sa) thì gặp sự cố.

Tàu bị hỏng máy, không khắc phục được. Con tàu bị phá nước, có nguy cơ bị chìm nên thuyền trưởng Cường đánh điện yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Cứu tàu cá bị phá nước, sắp chìm trên biển Hoàng Sa ảnh 1
Tàu cá bị nạn được tàu SAR 274 đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Danang MRCC

Trước tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên, chiều 21-11, Danang MRCC điều tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn.

Đến tối cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận tàu ĐNa-90796 TS. Lực lượng cứu nạn đã di chuyển ngư dân qua tàu SAR để chăm sóc sức khỏe, đồng thời khắc phục, sửa chữa tàu cá để kéo về bờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm