Đà Nẵng ráo riết chống thất thu thuế

Công an phải truy tìm, xử lý hình sự các doanh nghiệp (DN) nợ thuế bỏ trốn rồi lập DN mới. Các chi nhánh ngân hàng bắt tay, chỉ đường cho DN trốn nộp thuế và không chịu phong tỏa tài sản thì chủ tịch UBND TP sẽ có văn bản cảnh cáo, thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng. Các DN, nhà hàng, khách sạn… không chịu xuất hóa đơn để trốn thuế, người dân có thể liên hệ qua đường dây nóng: 05113. 881.888 để phản ánh. Người tố cáo các đơn vị trốn thuế, không chịu xuất hóa đơn sẽ được TP Đà Nẵng khen thưởng xứng đáng… Ngày 24-4, tại hội nghị chống thất thu thuế, ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, chỉ đạo như trên.

Ông Khương cũng chỉ đạo các ngành chức năng rà soát tất cả nhà hàng, quán ăn, khách sạn trên địa bàn để tăng thuế. Kiểm tra chặt việc các DN FDI chuyển giá để trốn thuế. “Năm 2013, TP Đà Nẵng đã kiểm tra và giảm lỗ được gần 200 tỉ đồng tại các DN FDI do hành vi chuyển giá. Họ kêu lỗ nhưng TP không chấp nhận, bắt họ phải nộp” - ông Khương nói.

Trong năm 2013, số thuế truy thu, tăng thu và phạt trên địa bàn thông qua thanh tra, kiểm tra là 132 tỉ đồng.

Theo ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng, thất thu thuế tại TP Đà Nẵng còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhà hàng, quán ăn và khách sạn. “Khi cán bộ đến truy thu thuế thì bị đầu gấu dọa đưa mìn đến giật (cho nổ - PV) làm anh em cán bộ thuế lo sợ, phải nhờ tới công an can thiệp” - ông Miên nói.

Còn ông Trần Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Sơn Trà, thông tin: Chủ các đơn vị kinh doanh nhà hàng, quán ăn, khách sạn đang sử dụng mọi thủ đoạn để trốn thuế, kể cả sử dụng côn đồ để bảo kê. Các chủ nhà hàng, quán ăn, khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà trì hoãn hoặc không muốn xuất hóa đơn, thậm chí khi khách yêu cầu.

Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho rằng cần phải xem lại việc thất thu thuế tại casino. “Mỗi tuần có cả chục chuyến bay chở khách đến Đà Nẵng đánh bạc nhưng lĩnh vực này lại khó kiểm tra để thu thuế” - Đại tá Luynh nói.

“Để chống thất thu thuế, TP Đà Nẵng sẽ xin Bộ Tài chính cho phép tổ chức quay xổ số trúng thưởng bằng chính các con số in trên hóa đơn mua hàng, sử dụng dịch vụ. Nếu được chấp thuận, chắc chắn việc thất thu thuế sẽ được hạn chế” - ông Khương cho biết.      

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm