Đà Nẵng: Tiến sĩ đi tiến sĩ lại về

Ông Lê Quang Nam (sinh năm 1970) có trình độ tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Năng lượng và Môi trường. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào tháng 10-2015, ông Nam được bầu vào danh sách Thành Ủy viên.

Ông Lê Quang Nam phát biểu 

Trước đó, sáng 29-12-2015, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp bất thường bầu phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu ông Hồ Kỳ Minh (sinh 1-5-1971, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ) làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Minh có trình độ lý luận cao cấp và là tiến sĩ kinh tế từng kinh qua chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội TP Đà Nẵng. Ông Minh cũng là cán bộ lãnh đạo trong diện thu hút nhân tài của TP Đà Nẵng. Vừa qua Thủ tướng cũng đã chính thức phê chuẩn chức danh này đối với ông Minh.

Được biết, TP Đà Nẵng đang chuyển giao mạnh mẽ các chức danh chủ chốt cho thế hệ lãnh đạo trẻ. Thời gian qua, một loạt các cán bộ trẻ đã qua thử thách được bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt từ TP tới các quận, huyện như: ông Đào Tấn Bằng (Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn); ông Nguyễn Bá Cảnh (Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng); bà Nguyễn Thị Anh Thi (Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn); bà Trần Thị Thanh Tâm (Chủ tịch UBND quận Sơn Trà)… Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Anh cũng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lúc mới 39 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm