Đà Nẵng xuất hiện cá chết trôi dạt vào bờ

Theo phản ánh của người dân, số lượng cá chết dạt vào bờ không nhiều, chỉ rải rác ở một số điểm. Khác với cá chết ở Hà Tĩnh, Quảng Bình hay Thừa Thiên-Huế, số cá này chết cách đây 2-3 ngày, dạt vào bờ trong tình trạng đã phân hủy, bốc mùi hôi thối. Công nhân vệ sinh môi trường đã thu gom số cá nói trên để dọn sạch bãi biển.

Cá chết trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng sáng 27-4.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lưu Quang Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) TP Đà Nẵng, cho biết sau khi nhận được thông tin, trong sáng cùng ngày (27-4), đoàn đã tổ chức đi kiểm tra thực tế tại các khu vực dọc theo bãi biển và bè nuôi cá.

“Có một vài con cá nhỏ đã chết lâu ngày rồi dạt vào bờ chứ không phải cá tươi. Đây là hiện tượng bình thường do nắng nóng hoặc cá vướng lưới bị thương, chết rồi trôi dạt vào bờ chứ không phải nhiễm độc như phía Hà Tĩnh, Quảng Bình" - ông Khánh nói. “Qua kiểm tra, các bè nuôi cá ở Mân Quang vẫn bình thường”.

Hầu hết số cá này đã thối rữa từ trước.

Một số người thì cho rằng số cá chết này có thể ở Thừa Thiên-Huế nhưng bị cuốn dạt vào tới Đà Nẵng.

Chi cục Thủy sản Đà Nẵng đã kiểm tra tình trạng cá chết dọc bãi biển. Ảnh: TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm