Đà Nẵng: Yêu cầu đẩy nhanh điều tra một số vụ có dấu hiệu tham nhũng

Ngày 9-8, báo cáo trước kỳ họp thứ 2, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phan Thanh Long (Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng) cho hay diễn biến tình hình tội phạm tại TP tiếp tục diễn biến phức tạp, mức độ nguy hiểm ngày càng tăng. Số đối tượng tái phạm chiếm tỉ lệ 18,6%, đối tượng ngoại tỉnh phạm tội chiếm tỉ lệ 21,2%.

Đáng lo ngại là tội phạm về ma túy được phát hiện 68 vụ, tăng 13 vụ; nổi lên là tình hình mua bán "Cỏ Mỹ" diễn ra xu hướng ngày càng nhiều, với số lượng lớn, địa bàn hoạt động rộng, phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Trong khi đó, độ tuổi sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng trẻ hóa (chiếm 87,3%).

Ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Ông Phan Thanh Long cho rằng đáng chú ý, các vụ phá rừng nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Nhiều trường hợp xây dựng, chuyển nhượng trái phép đất rừng gây bức xúc trong nhân dân.

“Đặc biệt, thời gian gần đây, tình trạng người nước ngoài hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn khách du lịch trái pháp luật trên địa bàn TP, thậm chí xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam gây bức xúc đối với nhân dân” - ông Long cho hay.

Ông Long đề nghị UBND TP Đà Nẵng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, hạn chế trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng hoạt động nhất là trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, quản lý cư trú, người nước ngoài…

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Về phòng chống tham nhũng, ông Phan Thanh Long đề nghị UBND TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, nhất là đối với các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, quản lý tài chính, đầu tư.

Ông Long cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo sớm kết thúc điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, làm trái quy định được dư luận quan tâm, như vụ ông Nguyễn Ngôn, vụ 37 tỉ đồng tiền tài trợ BV Ung bướu... Thực hiện tiết giảm tối đa các khoản chi tiêu chưa bức thiết, hạn chế tối đa các khoản chi hội họp, hội thảo, sơ kết, tổng kết, các khoản chi ngoài dự toán cho nhiệm vụ chi thường xuyên của các đơn vị.

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng Phan Thanh Long cũng lưu ý một số tồn tại mà VKSND hai cấp cần tập trung khắc phục đó là: công tác phối hợp giải quyết án giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có lúc, có nơi chưa tốt, chưa chặt chẽ; đã xảy ra ba trường hợp VKS phê chuẩn việc bắt, tạm giữ sau đó phải chuyển sang xử lý hành chính…

Trong khi đó, ông Long đánh giá TAND hai cấp đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan giải quyết 583/601 hồ sơ (đạt 97%) xử lý vi phạm hành chính tại tòa án, kịp thời đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm