Đâm người tè bậy, lãnh án chung thân

Trưa ngày 17-11-2013, sau khi nhậu xong, Lẹ thấy hàng xóm là anh Phạm Văn Hường, 40 tuổi đang nằm ngủ trên võng. Sẵn có hơi men trong người, Lẹ chợt nhớ lại những lần trước đây anh Hường thường hay phóng uế gần nơi ở của mình, nhắc nhiều lần nhưng anh Hường không nghe bèn nghĩ đến việc giết chết anh Hường cho hả giận.

Lẹ về nhà lấy dao rồi quay lại đâm trực diện một nhát ngay vùng ngực trái và bồi thêm hai nhát nữa vào tay phải và dái tai anh Hường làm anh chết ngay tại chỗ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lẹ là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà trực tiếp tước đoạt mạng sống của người khác nên cần có mức án nặng để răn đe.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm