Đang cưỡng chế 50 kiốt trên đường Trường Chinh

Sáng nay (16-9), lực lượng chức năng thuộc UBND quận Tân Bình phối hợp với sư đoàn 370 tiến hành cưỡng chế 50 kiốt trên đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình).

Theo ghi nhận, đến thời điểm này lực lượng chức năng đã rào chắn các tuyến đường xung quanh khu vực cưỡng chế.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ mái che của các kiốt. Ảnh: LÊ THOA

Những hộ kinh doanh này đã không tự bàn giao mặt bằng trước ngày 31-8 nên lực lượng chức năng buộc phải tiến hành cưỡng chế theo quy định. 

Việc cưỡng chế phần nào gây nên tình trạng kẹt xe. Ảnh: LÊ THOA

Trước đó, ngày 8-8 tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị triển khai kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại đây, Thượng tướng Trần Đơn đề nghị quận Tân Bình và các đơn vị liên quan trong một tháng giải tỏa dứt điểm 50 kiốt và ba cây xăng trên đường Trường Chinh.

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM xung quanh vấn đề này, ông Hứa Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết đến ngày 21-8, Thường trực UBND quận Tân Bình đã họp và thống nhất tổ chức tuyên truyền, vận động, công bố công khai chủ trương của Bộ Quốc phòng về việc giải tỏa các kiốt dọc đường Trường Chinh; ba cây xăng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô; Sư đoàn 370 và Nhà máy A41 đến các hộ dân đang kinh doanh sinh vật cảnh tại khu vực dọc đường Trường Chinh.

Những hộ kinh doanh nào không tự bàn giao mặt bằng trước ngày 31-8 thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế vào hôm nay (16-9). Ảnh: LÊ THOA

Ông Hưng cũng cho biết thêm phía ủy ban đã yêu cầu UBND phường 15 cùng Sư đoàn 370, Đội Quản lý trật tự đô thị tổ chức vận động các hộ đang kinh doanh sinh vật cảnh sớm bàn giao mặt bằng cho Sư đoàn 370 quản lý trước ngày 31-8. Sau thời gian này mà các hộ kinh doanh vẫn không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế vào hôm nay (16-9).

Bên cạnh đó, UBND quận Tân Bình cũng đã đề nghị các đơn vị chấm dứt ngay việc kinh doanh tại ba cây xăng để các hộ đang kinh doanh sinh vật cảnh tại khu vực thực hiện theo. Đến ngày 31-8, cả ba cây xăng trên đã ngưng kinh doanh và đang tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho Sư đoàn 370.

Về vấn đề đầu tư xây dựng tại khu đất dọc đường Trường Chinh sau khi giải tỏa xong các kiốt, UBND quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 và Sở GTVT nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư công trình công cộng (đường giao thông hoặc công viên cây xanh) theo quy hoạch của quận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm