Danh sách nạn nhân trong vụ sập nhà ở Bình Chánh

 Một nạn nhân đang được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Bình Tân (TP.HCM)

Tình trạng của 11 nạn nhân đều đa chấn thương, có một bệnh nhân bị chấn thương sọ não và tử vong ở bệnh viện Chợ Rẫy. 10 nạn nhân còn lại hiện đang được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Bình Tân (TP.HCM).  

Bác sĩ Ngô Qúy Ngọc, Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Bình Tân cho biết: "Trong số 10 nạn nhân đang được điều trị ở bệnh viện Bình Tân, không có nạn nhân nào phải mổ, chỉ cần điều trị từ 5-7 ngày thì có thể xuất viện".

Đến 21 giờ 25 phút có khoảng 6 bác sĩ lẫn y tá đang trực cấp cứu tại cả hai phòng gồm 2.20 và 2-21.

Ông Võ Văn Đồng (sinh năm 1959, ở ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh) làm thợ phụ tại công trình nhớ lại: "Lúc đó đang làm thì nghe một cái ầm bên dưới rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở trong bệnh viện rồi chứ không nhớ gì cả".

Anh Nguyễn Chí Thân, nạn nhân trong vụ sập nhà  chop biết vào khoảng 15h, sau khi giao hàng cho ngôi nhà đang xây thì mưa lớn nên nán lại trú mưa thì bất ngờ nhà sập. Anh Thân bị bê tông đè lên lưng và chân nhưng may mắn hơn anh trai là anh Nguyễn Văn Dũng (anh Dũng đã tử vong ở bệnh viện Chợ Rẫy).

Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn:
Võ Văn Đồng (sinh năm 1959, ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh): Vết thương đầu và chấn thương não.
Nguyễn Chí Thân (sinh năm 1980, Bình Chánh): gãy xương mác (P)
Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1983, Bình Trị Đông, Bình Chánh): trật khớp vai, gãy ổ chão, máu động lớn ở xương cánh tay
Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1983, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh): vết thương đứt gân dạng ngón, xẹp đốt sống L1-l2, đa chấn thương
Trần Văn Cảng (sinh năm 2003) : vết thương khuỷu tay, cẳng tay, gãy lồi cầu xương cách tay, đứt ngón tay 1,2
Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1970): vết thương đầu, gối, cổ chân
Nguyễn Văn Dô (siinh năm 1961): đa chấn thương, vết thương cổ chân
Trương Trọng Tín (sinh năm 1968):gáy xương gót, chấn thương đầu,
Nguyễn Văn Chín (sinh năm 1956): xẹp đống ống L3, chấn thương đầu/gối
Trần Văn Hay (sinh năm 1995): chấn thương chân, chấn thương cột sống thắt lưng
Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1976): suy hô hấp, chấn thương sọ não và tử vong ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm